Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần bờ biển Iran

15/02/2012 09:10 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln khi tàu này đi qua eo biển Hormuz gần bờ biển của Iran.

>> Xem video clip


Tàu khu trục Sterett hộ tống tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi qua eo biển Hormuz ngày 14.2 - Ảnh: Reuters 

Theo sau tàu sân bay USS Abraham Lincoln là tàu khu trục Sterett, cùng nhiều trực thăng bay lượn phía trên.

Giới chức Mỹ tuyên bố đây là hoạt động bình thường, không liên quan tới căng thẳng hiện nay với Iran.

Chỉ huy Nhóm tấn công tàu sân bay 9 của Mỹ, Đô đốc Troy Shoemaker cho hay: “Chúng tôi đang thực hiện quá cảnh trong chuyến làm việc bình thường của mình. Chúng tôi đang di chuyển từ vịnh Ba Tư vào vịnh Oman. Chúng tôi muốn duy trì khu vực này ổn định và từ trước tới nay, chúng tôi vẫn làm thế”.

Giới chức Iran từng đe dọa đóng cửa Hormuz, với 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu được chuyển qua eo biển này.

Trong khi đó, EU và Mỹ vận động các nước cấm nhập khẩu dầu của Iran, với lập luận rằng nước này đang nỗ lực chế tạo bom nguyên tử.

Văn Khoa

>> Iran bắt đầu một tháng tập trận gần eo biển Hormuz
>> Hải quân Mỹ giúp sửa tàu cá Iran
>> Đóng cửa Hormuz là hành động gây chiến
>> Tàu sân bay Mỹ vượt eo biển Hormuz
>> Tàu sân bay Mỹ lại đến vùng Vịnh
>> Tàu sân bay Mỹ tấp nập đến vùng Vịnh
>> Đạn đã lên nòng tại vùng Vịnh
>> Mỹ chưa vội tấn công Iran
>> Tàu chiến Mỹ vào biển Đỏ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.