Syria ấn định ngày trưng cầu dân ý về hiến pháp

15/02/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ra lệnh tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới vào ngày 26.2, theo hãng thông tấn nhà nước SANA hôm 15.2.

Hãng SANA tường thuật: “Hôm nay, Tổng thống Bashar al-Assad đã ban hành sắc lệnh ấn định ngày 26.2 làm ngày trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp”.

Vào hôm chủ nhật, 12.2, một ủy ban có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới đã đệ trình bản dự thảo cho ông Assad, theo SANA. Hãng này bổ sung rằng ông Assad sẽ xem xét dự thảo và chuyển nó cho Quốc hội Syria trước cuộc trưng cầu.

Theo đài truyền hình nhà nước Syria hôm 15.2, hệ thống chính trị đa đảng sẽ được công nhận trong hiến pháp mới.

Ông Assad vốn thông báo vào tháng 1 rằng bản hiến pháp mới sẽ được một ủy ban thành lập vào tháng 10 năm ngoái soạn thảo, nhằm thay thế bản hiện tại vốn bảo vệ vai trò thống trị của đảng Bath, theo AFP.

Chính phủ Syria đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại Syria vào tháng 4 năm ngoái và vào tháng 7 đã thông qua đạo luật công nhận hệ thống chính trị đa đảng.

Sơn Duân

>> Quân đội Syria tiếp tục ném bom vào Homs
>> Pháp đề xuất lập "hành lang nhân đạo" tại Syria
>> Quân đội Syria “nã pháo cấp tập vào Homs”
>> Liên đoàn Ả Rập kêu gọi gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria
>> Mỹ “lập kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.