Một đồng minh của bà Tymoshenko đối mặt án tù

15/02/2012 18:49 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Ukraine đã đề nghị mức án 4,5 năm tù về tội lạm dụng quyền lực đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuriy Lutsenko, một đồng minh của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đang bị cầm tù, hãng AFP đưa tin ngày 15.2.

Công tố viên Dmytro Loban hôm 14.2 đã yêu cầu một tòa án ở thủ đô Kiev “phạt tù 4 năm và 6 tháng” đối với ông Lutsenko vì tội lạm dụng quyền lực khi còn tại vị.

 
Ông Yuriy Lutsenko lúc còn đương quyền - Ảnh: AFP

Ông cũng yêu cầu tòa án buộc ông Lutsenko nộp phạt 28.000 euro và cấm cựu quan chức này giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước.

Ông Lutsenko bị bắt vào tháng 12.2010 và bị giam giữ kể từ thời điểm đó.

Việc xét xử ông Lutsenko kéo dài đã khiến các nước phương Tây lo ngại, sau khi cựu Thủ tướng Tymoshenko đã bị kết án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực cuối năm ngoái.

Ông Lutsenko đã bác bỏ mọi lời buộc tội.

Khang Huy

>> Chính quyền Ukraine bị tố tra tấn “nữ hoàng khí đốt”
>> Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ chức
>> CH Czech đồng ý cho ông Tymoshenko tị nạn chính trị
>> Chồng bà Tymoshenko xin tị nạn ở CH Czech
>> Bà Tymoshenko phải tiếp tục ngồi tù
>> Ukraine “tái bắt giữ” bà Tymoshenko

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.