Ly hôn khi còn trẻ dễ rắc rối về sức khỏe

15/02/2012 09:12 GMT+7

Theo khảo sát của chuyên gia xã hội học Hui Liu, thuộc Viện Đại học bang Michigan của Mỹ, cuộc chia tay giữa vợ chồng khi còn trẻ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nặng hơn so với ly hôn khi lớn tuổi. Điều này cho thấy có thể do người lớn tuổi dễ đương đầu hơn với áp lực do ly hôn.

Bà Hui Liu đã theo dõi và phân tích số liệu sức khỏe của 1.282 người trong vòng 15 năm, so sánh những người đã ly hôn với các cặp vợ chồng đang sống chung. Kết quả: Người ly hôn trong độ tuổi từ 35 đến 41 gặp rắc rối về sức khỏe nhiều hơn so với những người ly hôn ở độ tuổi từ 44 đến 50.

Cả hai nhóm đều có sức khỏe kém hơn những người giữ được cuộc sống hôn nhân. Chuyên gia Hui Liu nói rằng bản thân tình trạng hôn nhân hoặc đã ly hôn không ảnh hưởng đến sức khỏe mà do sự căng thẳng khi chuyển từ đời sống vợ chồng sang tình trạng ly hôn.

Khảo sát được công bố trên tạp chí Social Science & Medicine.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.