Làm rõ vụ một học sinh bị còng tay và xịt hơi cay

15/02/2012 03:39 GMT+7

Trả lời PV Thanh Niên về việc em Bùi Hữu Tuấn (17 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng) trình báo bị Công an xã Xuân Thọ còng tay, xịt hơi cay vào mặt, ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ xác nhận trong quá trình làm việc, một số cá nhân do thiếu kiềm chế đã có hành động sai với em Tuấn.

“Chúng tôi đang yêu cầu những người tham gia trực tiếp vụ việc phải tường trình cụ thể, bảo đảm trung thực. Sau khi công an thành phố làm rõ vụ việc, nếu anh em nào sai tới đâu sẽ xử lý tới đó", ông Dũng nói.


Em Tuấn đang được mẹ chăm sóc sau khi bị đánh - Ảnh: Lâm Viên

Trước đó, em Tuấn tố cáo đêm 9.2, Tuấn điều khiển xe máy trên đường thôn Xuân Thành (xã Xuân Thọ), do không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra công an xã ra hiệu dừng xe.  Tuấn chưa kịp dừng xe liền bị ông Nguyễn Thu (trưởng công an xã) kéo đuôi xe lại. Do đường dốc, gập ghềnh chiếc xe tông vào ông Huỳnh Văn Tình (phó công an xã), Tuấn và xe máy lăn nhào. Khi Tuấn lom khom đứng dậy thì bị công an dùng dùi cui đánh, sau đó đưa về trụ sở còng tay, xịt hơi cay vào mặt... Tuy nhiên, ông Nguyễn Thu cho rằng: "Khi Tuấn dừng xe, anh Tình yêu cầu xuất trình giấy tờ, Tuấn lại rồ ga định bỏ chạy nên tôi kéo xe lại. Quá trình làm việc Tuấn không hợp tác khiến anh em bức xúc". 

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.