5 kẻ giết người lãnh án tù

15/02/2012 15:13 GMT+7

(TNO) Ngày 15.2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Lê Văn Tý (27 tuổi) 13 năm tù, Đỗ Minh Tài (27 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Thành (21 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) 8 năm tù và Lê Khắc Hạo (19 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) 7 năm tù cùng về tội giết người.

(TNO) Ngày 15.2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Lê Văn Tý (27 tuổi) 13 năm tù, Đỗ Minh Tài (27 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Thành (21 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) 8 năm tù và Lê Khắc Hạo (19 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 30.10.2010, Tài cùng Thành và Dương nhậu tại nhà Tài xong thì đến nhà của Tý mượn 3 cây dao tự chế, rồi ra khu vực Dinh Cô, thị trấn Long Hải uống rượu tiếp.

Trong lúc đang uống rượu thì Thành thấy Hạo đi ngang qua nên gọi vào nhậu chung. Khoảng 30 phút sau, Tý mang theo một cây mã tấu đến cùng nhậu với nhóm của Tài.

Tại đây, Tý nói với nhóm của Tài là tìm anh Nguyễn Văn Bé Sáu (ngụ thị trấn Long Hải) để chém. Khoảng 1 giờ ngày 31.10, thấy anh Bé Sáu cùng người bạn đang ăn cháo tại khu vực Dinh Cô, Tý cùng nhóm của Tài cầm theo hung khí lao vào chém anh Bé Sáu.

Anh Bé Sáu bỏ chạy ra ngoài đường thì té ngã, bị Tý và Tài đuổi kịp. Tý nắm cổ áo của anh Bé Sáu rồi dùng dao đâm vào mắt nạn nhân.

Khi nạn nhân gục xuống đất, Tý, Tài và Dương tiếp tục đâm, chém nạn nhân nhiều nhát vào người. Sau khi gây án xong, Tý và nhóm của Tài mang hung khí ném xuống biển.

Nguyễn Long

>> Bắt giam nữ giám đốc lừa ngân hàng gần 2 tỉ đồng
>> Giả bị cướp để lấy tiền công ty
>> Vay 50 tỉ đồng rồi bỏ trốn
>> Y án kẻ giết người tình với 32 nhát dao
>> Nguyên cán bộ ngân hàng lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.