12 công trình KH-CN được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

15/02/2012 03:05 GMT+7

Hôm qua 14.2, Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) công bố kết quả Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN năm 2010.

Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh, Bộ đã thành lập 12 hội đồng giải thưởng chuyên ngành để đánh giá xét thưởng 67 công trình ở 5 lĩnh vực: khoa học xã hội - nhân văn; khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật; khoa học nông nghiệp và khoa học y - dược. Kết quả, Chủ tịch nước đã quyết định tặng giải thưởng cho 32 công trình, trong đó có 12 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước. Trong số các tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này, bên cạnh các nhà khoa học tên tuổi như cố GS Đặng Xuân Kỳ, cố GS Trần Quốc Vượng, GS Hà Minh Đức, cố PGS Lê Bá Thảo…, đáng chú ý là cử nhân Nguyễn Tăng Cường - Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (Ninh Bình) với công trình “Ứng dụng 5 giải pháp khoa học công nghệ để chế tạo loại thiết bị tự nâng hạ tại Việt Nam”. Đây cũng là trường hợp được hội đồng thảo luận nhiều nhất vì trước đó còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN sẽ diễn ra vào sáng 18.2, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.