Nhiên liệu được rút khỏi tàu Costa Concordia

14/02/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Một tháng sau khi du thuyền Costa Concordia bị đắm, các nhân viên cứu hộ bắt đầu bơm 2.300 tấn nhiên liệu trên chiếc “Titanic của Ý” ra ngoài.

Trước đó, công việc này bị trì hoãn để tập trung tìm kiếm người sống sót và thi thể những hành khách xấu số trên chiếc tàu này, vốn bị đắm gần đảo Giglio thuộc Ý.

Sự trì trệ đã khiến dân chúng xung quanh vùng không yên tâm vì lo ngại ô nhiễm môi trường.


Nhân viên cứu hộ bắt đầu bơm nhiên liệu ra khỏi tàu Costa Concordia - Ảnh: Reuters

Matteo Maruiz, người dân trên đảo Giglio, nói: “Cuối cùng thì họ cũng chiết xuất nhiên liệu ra khỏi con tàu. Tôi biết rằng họ bận rộn với việc cứu người, thời tiết cũng khá xấu. Nhưng chúng tôi vẫn mong họ nhanh tay kết thúc công việc này”.

Giới chức Cục Bảo vệ dân sự Ý cho hay lực lượng cứu hộ phải mất 28 ngày mới bơm hết được nhiên liệu ra khỏi 15 bồn chứa của tàu.

Lê Loan

>> Tuyết và biển động ngăn trục vớt con tàu xấu số Concordia
>> Thuyền trưởng Ý đối mặt 2.500 năm tù
>> Vụ chìm tàu Costa Concordia: Mắc phải lời nguyền?
>> Đằng sau vụ chìm tàu ở Ý: Vén dần bức màn bí mật
>> Thuyền trưởng tàu Ý bị lật tố cáo hãng Costa Crociere
>> Lật tàu ở Ý, hơn 4.100 người thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.