EU tăng cường dỡ bỏ trừng phạt Myanmar

14/02/2012 14:12 GMT+7

(TNO) Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ dỡ bỏ thêm một số lệnh trừng phạt hiện tại nhằm vào Myanmar sau cuộc gặp tổng thống nước này hôm 13.2.

Andris Piebalgs, Ủy viên hội đồng EU phụ trách về phát triển, nói: “Tôi nói rõ ràng rằng: nếu Myanmar tiếp tục cởi mở thì các biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ. Và tôi giải thích rằng EU gồm 27 thành viên nên tôi cần thuyết phục tất cả”.


Myanmar sẽ được EU nới lỏng lệnh trừng phạt - Ảnh: Reuters

Giới quan sát nhận định EU sẽ tiếp tục quan sát quá trình chuyển đổi tại Myanmar và cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào ngày 1.4 tới đây sẽ là phép thử quan trọng.

Thông qua lần bầu cử tới, Myanmar sẽ bổ sung 48 ghế trong quốc hội và nhà đối lập Aung San Suu Kyi là một trong các ứng viên.

Ngoài ra, ông Piebalgs cũng nhận định Myanmar sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa nhằm thu hút đầu tư để phát triển đất nước.

Lê Loan

>> Tổng thống Myanmar cam kết hòa bình
>> Bà Aung San Suu Kyi được chào đón như ngôi sao nhạc rock
>> Tương lai mới cho trẻ em tại Myanmar
>> Bà Suu Kyi được tham gia tranh cử quốc hội
>> Mỹ bỏ một phần cấm vận Myanmar
>> Con đường dân chủ cho Myanmar
>> Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Myanmar
>> Myanmar đẩy mạnh tư nhân hóa
>> EU mở văn phòng tại Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.