Anh thả một thân tín của bin Laden

14/02/2012 16:29 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, chính quyền Anh đã phóng thích Abu Qatada, một người hồi giáo cực đoan gốc Jordan và được cho là cánh tay phải của trùm khủng bố bin Laden. 


Abu Qatada đã được thả - Ảnh: AFP

Quyết định trên được đưa ra sau khi một tòa án nhân quyền nước này phán quyết việc bắt giữ mà không xét xử y là trái luật.

Năm 2002, Qatada, tên thật là Omar Othman, bị bắt giữ tại Anh theo đạo luật chống khủng bố của nước này.

Theo đó, Qatada bị bắt giữ vì băng ghi hình bài giảng của y được tìm thấy tại một căn hộ ở Đức vốn được 3 trong số các thủ phạm thực hiện vụ khủng bố 11.9 dùng làm nơi trú ẩn.

Tuy nhiên, Qatada luôn từ chối có dính dáng đến al-Qaeda và luật sư của người này đang cố gắng đấu tranh để thân chủ không bị trục xuất vì lo ngại bị bắt giữ, tra tấn khi về đến Jordan.

Lê Loan

>> Bin Laden khuyên con cháu sống hòa bình
>> Osama bin Laden khuyên con không nên theo thánh chiến
>> Thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan bị tiêu diệt
>> Thủ lĩnh Taliban gửi thư cho ông Obama?
>> Báo cáo mật của NATO: Pakistan hỗ trợ Taliban
>> Al-Qaeda tuyên bố bắt cóc một người Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.