Vùng áp thấp đang di chuyển vào biển Đông

13/02/2012 03:39 GMT+7

* Miền Bắc ấm dần

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, một vùng áp thấp đã hình thành và đang hoạt động ở miền trung Philippines.

Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây, đi vào khu vực nam biển Đông. Tuy ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng vùng áp thấp này sẽ gây thời tiết xấu trên khu vực giữa và nam biển Đông. Từ ngày 15-17.2, các tỉnh nam Trung bộ sẽ xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác.

Trong khi đó, hôm qua 12.2, nền nhiệt độ miền Bắc tăng đáng kể, trời không còn rét hại. Trong 3-4 ngày tới, các tỉnh miền Bắc tuy còn rét nhưng rét đậm chỉ còn xảy ra cục bộ ở vùng núi, nhiệt độ nhích lên khoảng 1-2 độ C mỗi ngày và đạt ngưỡng 20-23 độ C; riêng các tỉnh vùng núi Tây Bắc có thể đạt xấp xỉ 30 độ C. Khoảng ngày 16-17.2 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc, gây mưa nhỏ, mưa phùn, rét đậm tái xuất hiện trên diện rộng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.