Bắt 2 kẻ cướp táo tợn

13/02/2012 20:13 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Phong (26 tuổi, quê Bến Tre) và Nguyễn Văn Quyết (26 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

(TNO) Ngày 13.2, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Phong (26 tuổi, quê Bến Tre) và Nguyễn Văn Quyết (26 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 22 giờ ngày 12.2, Quyết và Phong cùng hai người khác (đang bỏ trốn) rủ nhau mang dao đi cướp tài sản.

Khi đến công viên mũi Nghinh Phong (P.2, TP.Vũng Tàu), nhóm của Quyết, Phong thấy anh Phạm Thu Thanh (25 tuổi) cùng bạn gái đang ngồi tâm sự liền dùng dao kề vào cổ của anh Thanh để khống chế, lấy 250.000 đồng và hai chiếc điện thoại.

Nghĩ bọn chúng sẽ cướp xe máy nên anh Thanh cầm chìa khóa quăng xuống hồ nước gần đó.

Phát hiện anh Thanh quăng chìa khóa, nhóm của Quyết, Phong liền ôm anh Thanh đẩy xuống hồ nước.

Sau đó, 4 tên này xuống hồ nước tìm chìa khóa, lấy xe máy anh Thanh trốn khỏi hiện trường.

Khi 4 tên cướp vừa đi khỏi công viên, anh Thanh chạy bộ ra đường tri hô và được 2 cô gái cho mượn xe, đuổi theo bọn cướp.

Đến khu vực cáp treo, xe anh Thanh áp sát được 4 tên cướp nên anh Thanh đã lao xe vào bọn chúng, khiến cả hai xe ngã xuống đường.

Bốn tên cướp liền tấn công anh Thanh và 2 cô gái rồi tiếp tục lên xe chạy ngược về hướng mũi Nghinh Phong.

Tại đây, Quyết và Phong trốn vào bụi cây, còn 2 đồng bọn lên xe tẩu thoát.

Gần 12 giờ khuya 12.2, Quyết và Phong đi bộ trên đường thì bị lực lượng Công an P.2 bắt giữ.

Nguyễn Long

>> Bắt băng cướp tiệm vàng, kẹt xe quốc lộ 1A
>> Điều tra vụ cướp gỗ táo tợn
>> Cướp tiền của người vừa rút từ ngân hàng
>> Bắt băng cướp do bảo vệ công ty cầm đầu
>> Bắt 2 nghi can giết người cướp ô tô
>> Phá băng cướp tiệm vàng liên tỉnh
>> Bà bầu đi cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.