Tuần hành khắp Iran kỷ niệm ngày cách mạng Hồi giáo

12/02/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Ngày 11.2, hàng chục ngàn người đã tuần hành khắp Iran nhân kỷ niệm 33 năm ngày cách mạng Hồi giáo (1979).

Những người xuống đường vẫy cờ Iran và giơ cao hình ảnh của cả hai nhà lãnh đạo cách mạng của nước này là đại thủ lĩnh quá cố Ruhollah Khomeini và lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng phát biểu tại quảng trường Azadi tại Tehran, cho hay nước này sẽ sớm tuyên bố các thành tựu quan trọng về lĩnh vực phát triển hạt nhân. Nhưng ông không cho biết cụ thể.

Mỹ và đồng minh châu Âu đã áp đặt thêm nhiều lệnh cấm vận mới để buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán trước khi Tehran sản xuất đủ nhiên liệu hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử.

Thụy Miên

>> Thanh sát viên hạt nhân đến Iran
>> Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran
>> Iran chuẩn bị tuyên bố thành tựu hạt nhân “rất quan trọng”
>> Iraq tử hình 14 người trong 1 ngày
>> Iran bị cáo buộc giúp chính quyền Syria
>> 11 người Iran bị bắt cóc ở Syria được thả
>> Iran phô diễn sức mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.