"Khua kèn, gióng trống" ủng hộ phe đối lập Syria

12/02/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Trong một động thái được cho là mở đường để phương Tây can thiệp vào tình hình Syria, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức tại Anh, Pháp và Trung Đông hô hào ủng hộ phe đối lập tại nước này.

Theo đó, nhiều người tại Israel và Palestine vào cuối tuần đã đổ xuống đường "khua kèn, gióng trống" tỏ thái độ ủng hộ phong trào nổi dậy tại Syria, đồng thời kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad hãy chấm dứt hành động dùng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình theo như nhìn nhận của phương Tây.


Đám đông tại Israel tuần hành ủng hộ phe đối lập Syria - Ảnh: Reuters

Tại Tel Aviv, một đám đông tụ tập trước sứ quán Nga để phản đối lá phiếu phủ quyết của Moscow đối với nghị quyết của HĐBA LHQ về Syria.

Còn tại quảng trường Trafalgar ở London, hàng trăm người kêu gọi phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng quân đội ra tay với người biểu tình ở Homs.

Cờ Syria xuất hiện trên đường phố Paris, khi hàng ngàn người yêu cầu Pháp đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông.

Thụy Miên

>> Nghi vấn binh sĩ nước ngoài tại Syria
>> Syria tiếp tục bất ổn
>> Israel bắt tay với khủng bố Iran
>> Đặc nhiệm Anh, Qatar “đến Syria”
>> Tin tặc tấn công hệ thống Bộ Nội vụ Syria
>> Iran bị cáo buộc giúp chính quyền Syria
>> 11 người Iran bị bắt cóc ở Syria được thả
>> Lầu Năm Góc rà soát phương án quân sự cho Syria
>> Nga tin vào cam kết của tổng thống Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.