Đình công sang ngày thứ 2 tại Hy Lạp

12/02/2012 14:34 GMT+7

(TNO) Hoạt động kinh doanh tại Athens vẫn đình trệ khi phong trào đình công trên toàn quốc phản đối các chính sách của chính phủ bước sang ngày thứ 2.

Đường phố thủ đô Athens của Hy Lạp ngày 11.2 vẫn chìm trong không khí vắng lặng khi cuộc đình công phản đối các chính sách cắt giảm của chính phủ bước sang ngày thứ 2 theo kế hoạch của các liên đoàn lao động nước này.

Dân Hy Lạp đang giận dữ khi chính quyền Athens thông qua dự luật cho phép siết chặt hơn nữa các biện pháp khắc khổ đối với nền kinh tế.


Một người tham gia biểu tình - Ảnh: Reuters

Dự luật này mở đường cho gói viện trợ trị giá 130 tỉ euro, nhưng cái giá phải trả là thêm 15.000 công chức sẽ mất việc trong năm nay.

Phong trào đình công lần này lên đến đỉnh điểm vào ngày 12.2, khi quốc hội dự kiến thông qua dự luận trên.

Thụy Miên

>> Thông qua gói cứu trợ 145 tỉ USD cho Hy Lạp
>> Hy Lạp: Ngân hàng tê liệt vì đình công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.