Ông Obama thay đổi quan điểm về kế hoạch hóa gia đình

11/02/2012 14:56 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10.2 tuyên bố các tổ chức tôn giáo sẽ không bị buộc phải thanh toán chi phí kiểm soát sinh sản cho nhân viên, và trách nhiệm sẽ được đặt lên vai các hãng bảo hiểm.

>> Xem video clip

Đây là thay đổi quan điểm mang tính thỏa hiệp nhằm xoa dịu các tổ chức tôn giáo, bao gồm bệnh viện và trường đại học Công giáo. Các tổ chức này đã phản ứng gay gắt với quy định mới buộc họ “bao thầu” chi phí kế hoạch hóa gia đình.

Theo thông báo của Nhà Trắng, đối sách mới buộc các hãng bảo hiểm đáp ứng việc kế hoạch hóa gia đình của người lao động tại các tổ chức tôn giáo khi được yêu cầu. Tổng thống Obama khẳng định: “Các tổ chức tôn giáo sẽ không phải thanh toán những dịch vụ này. Nhưng phụ nữ làm việc tại đó sẽ được cung cấp dịch vụ ngừa thai miễn phí”.

Trùng Quang

>> Lầu Năm Góc rà soát phương án quân sự cho Syria
>> Mỹ bỏ một phần cấm vận Myanmar
>> Thảo luận với phái viên của Tổng thống Mỹ
>> Ông Obama nói nhầm
>> Tổng thống Mỹ giao lưu trực tuyến trên Google+
>> Ông Obama bị ví với thuyền trưởng bỏ tàu Ý
>> Tổng thống Obama thừa nhận thường xuyên mắc sai lầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.