Núi lửa Lokon thức giấc

11/02/2012 11:11 GMT+7

(TNO) Núi lửa Lokon trên đảo Sulawesi của Indonesia thức giấc trở lại vào lúc 8 giờ 20 phút sáng 10.2.

Người ta nhìn thấy nó phun nham thạch nóng và tro bụi cao đến 2 km vào không trung.

Nhà chức trách cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong.

 
Núi lửa Lokon - Ảnh: The Sun Daily

Những người sống trong khu vực núi lửa đã được khuyến cáo nên tránh xa miệng núi lửa ít nhất 2,5 km.

Núi lửa cao 1.580 mét này tọa lạc ở huyện Tomohon, cách thủ phủ Manado của tỉnh Sulawesi khoảng 20 km về phía tây nam.

Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Lokon là vào năm 1992, khi hàng trăm người được sơ tán khỏi Manado và các khu vực xung quanh.

Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, nằm trên Vành đai lửa và thường xuyên gánh chịu những thảm họa như động đất, núi lửa, sóng thần và lũ lụt.

Trùng Quang

>> Lũ bùn núi lửa giết chết 3 người ở Indonesia
>> Núi lửa Indonesia phun tro bụi, người dân hoảng sợ
>> Núi lửa Lokon lại phun trào dữ dội
>> Hàng ngàn người sơ tán vì núi lửa Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.