Miền Bắc rét đậm, rét hại

11/02/2012 03:08 GMT+7

Sáng sớm hôm nay 11.2, một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch ra phía đông rồi tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mưa, trời tiếp tục rét buốt. Ngày 11.2, trời rét đậm, rét hại nhiều nơi, nhiệt độ phổ biến từ 10-16 độ C, riêng phía tây Bắc bộ từ 11-24 độ C.

Ngày 12.2 nhiệt độ nhích lên khoảng 2-3 độ C, rét đậm chỉ còn ở vùng núi Việt Bắc, Đông Bắc và trung du, nhiệt độ từ 12-18 độ C, riêng phía tây Bắc bộ từ 13-26 độ C. Tại các tỉnh nam Trung bộ phổ biến không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 20-31 độ C. Các tỉnh Tây nguyên không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 16-32 độ C. Khu vực Nam bộ không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 23-35 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.