Khổ vì ngực "quá cỡ"

11/02/2012 16:13 GMT+7

(TNO) Với phụ nữ, không gì tuyệt vời hơn khi sở hữu một đôi gò bồng đảo nẩy nở. Tuy nhiên đối với cô Petite Rachel thì đây lại là cơn ác mộng.

(TNO) Với phụ nữ, không gì tuyệt vời hơn khi sở hữu một đôi gò bồng đảo nẩy nở. Tuy nhiên đối với cô Petite Rachel thì đây lại là cơn ác mộng.

Người đẹp 24 tuổi này đã từng đoạt danh hiệu cô gái có bộ ngực tự nhiên to nhất nước Anh vào năm 2007.

Những tưởng khi đã qua tuổi dậy thì đôi gò bồng đảo kia sẽ ngưng phát triển, nhưng rủi thay nó vẫn "tăng" từng ngày đến mức trở thành gánh nặng đối với cô.

Theo The Sun, khi giành danh hiệu trên, vòng ngực của Rachel ở cỡ 30J, nhưng bây giờ đã đạt tới mức 30L.

Do phải mang trên người bộ ngực quá to nên Rachel luôn cảm thấy bất tiện và mệt mỏi mỗi khi đi lại, nhất là những cơn đau lưng luôn hành hạ vì phải gồng mình nâng bộ ngực lên.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.