Chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích

11/02/2012 15:26 GMT+7

(TNO) Trưa 11.2, trung tá Nguyễn Minh Tâm - Đồn trưởng Đồn biên phòng 208 (đóng trên địa bàn xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QT-23084 do ông Trần Văn Quang (43 tuổi, trú thôn Hà Tây, xã Triệu An) đã bị sóng đánh vỡ buồng lái và chìm tại vùng biển cách cửa biển Hà Tây chừng 2 km.

 
Bà con ngư dân Triệu An tập trung dọc bờ biển ngóng tin cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm thi thể hai ngư dân xấu số

Ông Quang cùng với năm ngư dân trên tàu đã may mắn kịp mặc áo phao và được các thuyền bạn gần đó cứu sống, đưa vào bờ.

Riêng hai ngư dân khác cũng có mặt trên tàu QT-23084 là ông Dương Văn Viết (63 tuổi) và ông Lê Quang Được (42 tuổi, cùng trú xã Triệu An) hiện vẫn mất tích.

Do lưới trên tàu này đổ xuống dày đặc nên lực lượng chức năng đã không thể tiếp cận được con tàu trong quá trình cứu hộ.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dùng thuyền thúng giải tỏa số lưới nói trên và kéo được con tàu bị nạn vào bờ, đồng thời cùng với bà con ngư dân địa phương tìm kiếm thi thể hai người còn mất tích.

Hiện tại, Đồn Biên phòng 208, Đồn Biên phòng Cửa Việt và các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Ba tàu va chạm trên sông Đồng Nai, 1 người mất tích
>> Chìm tàu Biển Nam 17: Vẫn chưa thấy tung tích thợ máy
>> Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn
>> Chìm tàu, 8 thủy thủ được cứu sống
>> Tai nạn đường thủy, 3 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.