Cây xăng bị tước giấy phép vẫn bán hàng

11/02/2012 03:45 GMT+7

Theo phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng, phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại trạm xăng dầu Minh Đạt (số 1F/8N hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) lúc 18 giờ ngày 10.2 thấy, trạm xăng này vẫn mở cửa bán hàng bình thường dù đã bị UBND TP.HCM tước giấy phép kinh doanh có thời hạn kể từ ngày 1.2.


Dù bị tước giấy phép kinh doanh nhưng trạm xăng dầu này vẫn mở cửa bán hàng (Ảnh chụp lúc 6 giờ tối ngày 10.2.2012)

Khi phát hiện có người chụp hình, một phụ nữ tự xưng là nhân viên cây xăng ra yêu cầu người chụp hình xuất trình thẻ, trong khi trạm xăng vẫn tiếp tục bán.

Trước thông tin này, ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND TP cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, buộc các đơn vị kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép phải chấp hành quyết định của TP. Để xảy ra hiện tượng này thì Quản lý thị trường TP, Sở Công thương TP phải chịu trách nhiệm.

Tin, ảnh: HoàngViệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.