Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào buổi sáng
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (17)
đỗ xuân vinh
...Tôi đề nghị các nhà quản lý dỡ bỏ ngay biện pháp đổi giờ học và giờ làm vì không khả thi, cần nghiên cứu giải pháp có tính bền vững và hiệu quả thì hãy áp dụng, đừng để xã hội và người dân lao động phải quay cuồng vất vả thêm vì những ý tưởng hoang đường. Ùn tắc giao thông đã trở thành vấn nạn vì chúng ta tốn quá nhiều thời gian di chuyển trên đường, tiêu tốn quá nhiều tiền của vào việc đi lại, môi trường sống bị ô nhiễm. Ùn tắc giao thông thực sự đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho XH, ảnh hưởng trực tiếp đến đại bộ phận người dân lao động. Đề nghị những nhà quản lý hãy đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu và tìm giải pháp thật khả thi thì hãy thực hiện. Trước khi có được giải pháp tôi đề nghị: 1 là tất cả đường phố HN nên bố giao thông một chiều, 2 là tất cả các điểm giao nhau dỡ bỏ rào chắn, 3 là bịt tất cả các điểm quay đầu trên đường, đường nào đủ rộng thì tiếp tục phương án phân làn, 4 là khảo sát các điểm giao nhau tùy theo mật độ phương tiện mà chỉnh đèn tín hiệu cho phù hợp, đèn tín hiệu không hợp lý cũng gây tắc đường, 5 là điều kiện để thực hiện các điều trên được hiệu quả là phải bằng mọi biện pháp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông bằng hình thức vận động hoặc dùng luật để cưỡng bức. Khi ý thức tham gia giao thông kém thì hạ tầng có mở rộng bao nhiêu cũng không đủ.
congaco
Làm gì cũng phải thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Trong giải pháp này thiếu 2 yếu tố sau chắc chắn thất bại. Nguời dân giàu lên đâu phải là tội, sắm xe otô là tất nhiên thôi, nhưng nếu phải hy sinh lợi ích (đổi giờ làm, cấm xe...) theo tôi, phải ưu tiên cho số đông học sinh, xe máy thay vì công chức (nhất là bộ GTVT), xe otô.
BINH LÊ
Cần phải xem lại ngay cách suy nghĩ và làm việc của BT BỘ GTVT.Khi một sự việc bị rất đông người phản ứng mà cứ yêu cầu làm và kết quả dân chịu thì ai là người chịu trách nhiệm và cụ thể trách nhiệm đó thế nào..? Tôi nghĩ QH nên cho ý kiến gấp về các vấn đề khác thuộc giao thông vì còn nhiều điều mà ông Bộ Trưởng Thăng đưa ra không thuyết phục. Nhưng trong các phát biểu của mình thì lại phủ nhận phản hồi của nhân dân vì ông ta luôn muốn là "Tổng tư lệnh".
Nguyễn Quôc Đạt
Muốn giảm ùn tắc phải nâng cấp cơ sở hạ tầng giảm phương tiện giao thông lưu thông .Trong 2 việc cơ bản trên thì hiện nay chỉ có cách là giảm phương tiện giao thông lưu thông mà không ảnh hưởng đến số đông .Từ đánh giá trên thì hiện nay ô tô cá nhân là loại phươnng tiện chiếm diện tích giao thông rất nhiều nhưng lại chuyên chở rất ít người tham gia giao thông .Vậy nên chỉ có cách duy nhất là hạn chế ô tô cá nhân vào giờ cao điểm . Những nguoi đi ô tô cá nhân thì có thể chuyển sang xe máy hoặc xe buýt. Còn nếu chúng ta tim mọi cách giảm xe máy thì liệu xe buýt có đáp ứng được?
lebinh
Không có 1 nghiên cứu khoa học cụ thể nào mà ra quyết sách làm thay đổi cuộc sống sinh hoạt của dân, ảnh hưởng sức khỏe của thế hệ trẻ. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những hậu quả mà dư luận đã thấy trước khi BT quyết định? Ko phải vấn đề nào cũng "sai rồi sửa".
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.