Vào tù vì đâm chết cha vợ

10/02/2012 03:21 GMT+7

Hôm qua 9.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên phạt Lê Văn Thái (21 tuổi, quê Đồng Tháp) y mức án tù chung thân về tội “giết người”. Thái và chị P.T.H.L (16 tuổi, vợ Thái) sống cùng nhà với cha mẹ Thái.

Hôm qua 9.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên phạt Lê Văn Thái (21 tuổi, quê Đồng Tháp) y mức án tù chung thân về tội “giết người”. Thái và chị P.T.H.L (16 tuổi, vợ Thái) sống cùng nhà với cha mẹ Thái.

Trong thời gian sống chung, chị L. có mâu thuẫn với cha mẹ chồng nên bế con về nhà cha mẹ ruột ở Tiền Giang. Chiều 14.4.2011, Thái cùng cha mẹ (đi hai xe) từ Đồng Tháp qua Tiền Giang gặp cha mẹ L. nói chuyện, mục đích muốn bắt con của Thái về. Cha mẹ của Thái đến trước. Thái đến nơi thấy ông Phan Văn Long (cha vợ) đang cự cãi và cầm cây đuổi đánh cha mẹ mình. Tức giận, Thái lấy dao mang theo đâm ông Long một nhát rồi lên xe bỏ đi. Ông Long tử vong sau đó. Đến tối cùng ngày, Thái bị bắt.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.