Thị trường hoa ngày lễ Tình nhân: Giá hoa cao, ít đơn hàng “khủng”

09/02/2012 14:59 GMT+7

Theo nhiều chủ sạp hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM), chưa vào mùa cao điểm Ngày lễ tình nhân 14-2 nhưng hiện nay giá nhiều loại hoa tươi đã nhích nhẹ sau khi neo cao từ dịp Tết Nguyên đán.

Hiện giá hoa hồng tại chợ dao động 60.000-120.000 đồng/bó 60 bông tùy theo màu và chiều dài cành, riêng hồng đỏ loại đẹp giá khoảng 3.200 đồng/cành. Hoa cẩm chướng hiện đang thiếu hụt, chủ yếu là hoa nhập từ Trung Quốc với giá 70.000-80.000 đồng/bó 20 cành nhưng người bán cho biết độ bền của hoa không cao.

Ngày 8-2, nhiều thương lái chuyên mua hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) vận chuyển đi TP.HCM và các tỉnh miền Trung tiêu thụ cho biết đang mua hoa hồng đỏ tại vườn với giá 5.000 đồng/bông, cao gấp gần 5 lần so với những ngày thường. Các loại hoa khác như sa lem, cát tường, đồng tiền, byby, lily... cũng tăng 20-50% so với ngày thường.

Trong khi đó, công ty hoa tươi cao cấp Dalat Hasfarm cho biết dịp Lễ tình nhân 2012, công ty sẽ cung cấp cho thị trường gần 3 triệu cành hoa các loại, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Thụy Vũ - giám đốc điều hành Công ty Thế Giới Hoa Tươi, số lượng đơn đặt hàng tại công ty tăng hơn 25% so với cùng thời điểm năm trước, tuy nhiên giá trị đơn hàng lại không cao so với mọi năm, trung bình 600.000-1 triệu đồng/sản phẩm.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.