Thay đổi chỗ ở làm trẻ dễ bị bệnh

10/02/2012 03:55 GMT+7

Việc cha mẹ chuyển chỗ ở liên tục do gia đình rạn nứt hay thay đổi công việc có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con trẻ.

Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc Trung tâm chăm sóc sức khỏe công cộng và xã hội ở Glasgow (Scotland) sau khi khảo sát dữ liệu từ 850 người trưởng thành trong vòng 20 năm, theo Telegraph.

Theo đó, những ai trước năm 18 tuổi từng chuyển chỗ ở từ 3 lần trở lên khi cha mẹ ly hôn hay thay đổi công việc rất dễ gặp những rắc rối về sức khỏe, thậm chí dễ có xu hướng dùng chất kích thích và có ý định tự vẫn. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Denise Brown, đúc kết rằng có thể việc chuyển nhà mang lại trải nghiệm mới cho một số người, nhưng có thể trở thành ác mộng, để lại di chứng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đối với trẻ nhỏ. 

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.