Iraq tử hình 14 người trong 1 ngày

09/02/2012 20:48 GMT+7

(TNO) Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW) cho biết nhà chức trách Iraq đã tử hình ít nhất 65 người trong 40 ngày đầu tiên của năm 2012 vì nhiều tội khác nhau, trong đó cao điểm có 14 người lãnh án chỉ trong 1 ngày.

Báo cáo của HRW ngày 9.2 cho biết một quan chức tư pháp Iraq nói với họ rằng 14 người đã bị xử tử trước đó 1 ngày, và sẽ có thêm những vụ xử tử khác sắp được thực hiện.

Theo HRW, hệ thống tư pháp của Iraq vẫn còn kẽ hở, trong đó những lời thú tội bị ép buộc được sử dụng làm bằng chứng chống lại các bị cáo.

Báo cáo nói rằng chính quyền Iraq áp dụng án tử hình cho gần 50 tội, bao gồm khủng bố, bắt cóc, giết người...

Khang Huy

>> Iraq treo cổ 34 người từ đầu năm 2012
>> Lãnh án tử hình vì phát triển website khiêu dâm
>> Iran tuyên án tử hình "gián điệp" Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.