Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc từ chức vì tham nhũng

09/02/2012 11:01 GMT+7

(TNO) Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee-Tae đã từ chức trong hôm nay, 9.2, vì vụ bê bối tham nhũng vốn làm tổn hại hình ảnh của đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử vào năm tới.

Theo AFP, ông Park Hee-tae bị tố giác đã đưa các phong bì tiền cho những nghị sĩ của đảng Quốc đại (GNP) trước cuộc bỏ phiếu để bầu lãnh đạo đảng vào năm 2008.

Ông Park Hee-tae được bầu làm chủ tịch đảng GNP từ năm 2008 đến 2009 và trở thành chủ tịch quốc hội trong năm 2010.

Trong thông báo ngắn được đọc bởi người phát ngôn viên, ông Park nói ông “thật tình xin lỗi” vì vụ bê bối song không thừa nhận hành vi sai trái của cá nhân.

Vụ bê bối được phanh phui bởi một nghị sĩ của đảng GNP, người nói ông từng nhận tiền hối lộ từ một người phụ tá của ông Park song đã trả lại.

Lời tố giác trên đã mở màn cho một cuộc điều tra lớn của các công tố viên và là một tổn thất với đảng bảo thủ cầm quyền, vốn đang mất đi sự ủng hộ.

Sơn Duân

>> Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì để cúp điện
>> Ngoại trưởng Hàn Quốc từ chức vì con gái
>> Thủ tướng được bổ nhiệm của Hàn Quốc từ chức
>> Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc từ chức
>> Giám đốc tình báo Hàn Quốc từ chức
>> Thủ tướng Hàn Quốc từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.