Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính trị - Xã hội
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (41)
ho thi thuy ha
Là người con của đất Quảng Ngãi, tôi vô cùng đau xót và chia buồn với bà con tiểu thương. Mong bà con hãy cố gắng đứng dậy và làm lại từ đầu...
nguyen thanh linh
Tôi xin chia buồn cùng tất cả Tiểu Thương bị mất mát trong vụ cháy chợ này. Nhìn những hình ảnh như thế này không thể nào cầm được nước mắt. 1 lần nữa tôi cũng mong những nhà hảo tâm trong cả nước hãy ủng hộ nhân dân Quảng Ngãi, để họ có thể đứng vững !!!
quyen
Thật là đau lòng với thiệt hại của Quảng Ngãi. Tôi là một sinh viên sinh ra và lớn lên tại đây, khi nhìn vào những hình ảnh cháy chợ trên thì không ai không cảm động rơi nước mắt,...chỉ qua mấy tiếng đồng hồ thôi mọi thứ đã trở thành mây khói....Đầu năm ai cũng hi vọng năm mới mình sẽ làm ăn tốt, gặp nhiều may mắn nhưng không ngờ... Con hi vọng các cô,chú bị thiệt hại sớm lấy lại niềm tin để vượt qua những khó khăn trước mắt...
Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Ngãi)
Tiểu thương chợ Quảng Ngãi muốn được bồi thường là nguyện vọng chính đáng và đúng quy định pháp luật. Bởi lẽ, vụ cháy chợ Quảng Ngãi bắt đầu xảy ra trong khoảng thời gian đóng cổng chợ theo nội quy chợ, đó là khoảng thời gian các tiểu thương chợ Quảng Ngãi hoàn toàn giao phó toàn bộ hàng hóa trong chợ cho BQL chợ quản lý và BQL chợ có trách nhiệm bảo vệ, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, hỏa hoạn trừ các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, địch họa. Chợ Quảng Ngãi cháy là do sự thiếu trách nhiệm và vô cảm của BQL chợ, của Công ty Nông sản thực phẩm và một số cơ quan chức năng liên quan chứ không phải do các tiểu thương gây ra.
Giữa các tiểu thương chợ Quảng Ngãi và Công ty Nông sản thực phẩm đã có giao dịch dân sự thông qua hằng tháng các tiểu thương nộp phí bảo vệ lên đến tổng mức phí 170 triệu đồng/ năm. Do đó, họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn bồi thường thiệt hại trong vụ thảm họa cháy chợ này. Không thể bắt các tiểu thương chợ Quảng Ngãi phải gánh chịu hậu quả này, không thể đẩy họ vào con đường cùng vì sự vô trách nhiệm của kẻ khác. Hãy tưởng tượng một người gửi xe sau khi nộp đủ phí, được người giữ xe giao cho anh ta một tấm phiếu. Trong thời gian ấy, nếu xảy ra mất xe thì ai cũng thừa biết trách nhiệm hiển nhiên thuộc về người giữ xe. Anh ta phải có trách nhiệm bồi hoàn. Tương tự trên, Công ty Nông sản thực phẩm phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại cho các tiểu thương chợ Quảng Ngãi là hoàn toàn phù hợp với đạo lý.
vi
Quang Ngai da ngheo da kho khan gio chay cho nua thi ko gi kho bang.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.