Vụ cố ý làm trái tại Công ty phát triển nhà Q.5, TP.HCM: Đề nghị truy tố 6 quan chức

08/02/2012 03:17 GMT+7

Ngày 7.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty quản lý và phát triển nhà Q.5, TP.HCM (Công ty PTN Q.5) và chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 quan chức liên quan.

Ngày 7.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty quản lý và phát triển nhà Q.5, TP.HCM (Công ty PTN Q.5) và chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 quan chức liên quan.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Phan Việt Tiến (SN 1973, ngụ Q.1, nguyên Đội trưởng Đội 3 thuộc Công ty PTN Q.5) về hành vi đưa hối lộ; Mai Văn Dũng (SN 1949, ngụ Q.5, nguyên Giám đốc Công ty PTN Q.5), Hà Văn Tuấn (SN 1964, ngụ Q.1, nguyên Kế toán trưởng Công ty PTN Q.5) về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Đức Lộc (SN 1957, quê Cần Thơ, nguyên quyền Giám đốc Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ), Quảng Thanh Cần (SN 1957, quê Cần Thơ, nguyên Kế toán trưởng Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ) và Mai Thành Tâm (SN 1961, quê An Giang, nguyên Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế An Giang) về hành vi nhận hối lộ.

Từ năm 2004 - 2009, Dũng đã giao 28 công trình cho Đội 3 trực tiếp thi công. Các công trình này đều ở ngoài địa bàn TP.HCM và do Tiến tự “quan hệ” mang về.

Mặc dù biết rõ Đội 3 chỉ là đơn vị trực thuộc, không hề có nguồn vốn riêng để thi công công trình, nhưng Dũng và Tuấn tự bàn bạc thống nhất lấy pháp nhân của Công ty PTN Q.5 vay tiền ngân hàng giao cho Đội 3 sử dụng và Tiến có trách nhiệm trả tiền lãi cho ngân hàng.

Tổng cộng, từ 2001 đến 2009, Dũng đã chi tạm ứng hơn 126 tỉ đồng cho Đội 3 để thực hiện 28 công trình, nhưng đến nay Tiến đã mất khả năng chi trả, còn nợ công ty hơn 25 tỉ đồng.

Để “ngoại giao” kiếm được các công trình xây dựng trên, Tiến đã chi số tiền lớn cho nhiều quan chức để “bôi trơn” cho việc trúng thầu hoặc chiếu cố trong quá trình thi công công trình; trong đó có một số cán bộ của Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ và Cục Thuế An Giang.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.