Truy bắt đối tượng lừa bán công nghệ

08/02/2012 18:44 GMT+7

(TNO) Chiều 8.2, Công an Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Văn Tùng (SN 1964, ở thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

(TNO) Chiều 8.2, Công an Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Văn Tùng (SN 1964, ở thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Theo tài liệu điều tra, tháng 7.2007, Tùng thành lập Công ty Lai Châu (ở Than Sàng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu), với ngành nghề đăng ký là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, xử lý chất thải rắn.

Tới tháng 8.2007, UBND tỉnh Lai Châu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Lai Châu thực hiện dự án. Nhưng đến tháng 10.2010, do dự án không thực hiện, nên UBND tỉnh Lai Châu đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, sau thời gian này, Tùng đã gặp anh Phan Văn Thành (SN 1965, trú ở Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Đạt Phát, nói là công ty của mình có năng lực triển khai công nghệ gạch không nung rồi dẫn anh Thành đến nhà ông Nguyễn Ngọc Quán (SN 1940, trú tại P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội) để giới thiệu qua băng video.

Khi đồng ý ký hợp đồng trị giá 4,7 tỉ đồng để chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung, anh Thành đưa cho Tùng 200 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tùng không thực hiện hợp đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an Q.Tây Hồ đang truy bắt Tùng để xử lý.

Hà An

>> Di lý hai "đại bịp” bán “thiên thạch” về Kiên Giang
>> Bắt 2 kẻ lừa bán “thiên thạch” trị giá 100 tỉ đồng
>> Bắt kẻ lừa bán phụ nữ
>> Phát hiện mới vụ đại gia lừa tiền hoa hậu
>> Lừa bán sim số đẹp qua mạng
>> Giả quân nhân lừa bạn chat
>> Lừa bán người yêu sang Trung Quốc
>> 16 năm tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt 11 tỉ đồng
>> Lừa đảo qua việc bán "phần mềm theo dõi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.