Tôn tạo di tích quốc gia đã “biến” thành rừng cao su

08/02/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Ngày 7.2, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở VH-TT-DL phối hợp các đơn vị liên quan xác định ranh giới, vị trí để lập dự án tôn tạo di tích bồn xăng - kho nhiên liệu VK99 (xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh).

(TNO) Ngày 7.2, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở VH-TT-DL phối hợp các đơn vị liên quan xác định ranh giới, vị trí để lập dự án tôn tạo di tích bồn xăng - kho nhiên liệu VK99 (xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh).

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào năm 1989, Tổng kho nhiên liệu VK99 được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, nhưng sau đó di tích này đã bị xóa sổ.

Các bồn xăng bị tháo dỡ, thay thế vào đó là một rừng cao su bạt ngàn, khoảng 4-5 năm tuổi. 

Được biết, tổng kho VK99 gồm 10 bồn chứa được xây dựng để chứa xăng (250.000 lít/bồn) nhằm chi viện nhiên liệu xăng dầu phục vụ cho chiến trường B2 và chiến dịch giải phóng miền Nam.

Nhật Văn

>> Di tích quốc gia thành rừng cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.