Tên cướp táo tợn ra đầu thú

08/02/2012 18:42 GMT+7

(TNO) Ngày 8.2, Lê Văn Thành (18 tuổi, ngụ H.Long Điền) đã ra Công an thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đầu thú về và giao nộp 90 triệu đồng.

(TNO) Ngày 8.2, Lê Văn Thành (18 tuổi, ngụ H.Long Điền) đã ra Công an thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đầu thú về và giao nộp 90 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7.2, Trần Công Hoàng (18 tuổi, ngụ H.Long Điền) chở theo Thành từ H.Long Điền qua thị xã Bà Rịa chơi.

Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Long Hương, thị xã Bà Rịa), Hoàng và Thành đã giật giỏ xách của bà Huỳnh Thị Đ. (ngụ H.Châu Đức) đang ôm trong người, ngồi phía sau xe máy do con trai chở.

Trong giỏ sách có tiền mặt và tư trang bằng vàng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Qua điều tra nhanh, tối 7.2, Công an thị xã Bà Rịa đã bắt khẩn cấp Hoàng tại nhà riêng ở H.Long Điền, còn Thành bỏ trốn.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Hai vụ cướp chống trả cảnh sát hình sự
>> Nổ súng bắt 2 tên cướp giữa trung tâm thành phố
>> Tên cướp táo tợn
>> Hai tên cướp táo tợn
>> Giang tặc miền Tây - Bài 3: Cứ địa giang hồ
>> Ông bà già đối mặt với 4 tên cướp
>> Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Đồng Nai: Công an Đồng Nai phá án chỉ trong 3 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.