Tài xế “xe bẩn” đe dọa đoàn kiểm tra

08/02/2012 14:58 GMT+7

(TNO) Sáng 8.2, đoàn kiểm tra liên ngành H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã bị tài xế “xe bẩn” tại xã Hòa Nhơn đe dọa, cản trở khi lực lượng kiểm tra các đơn vị khai thác, vận chuyển đất, đá gây ô nhiễm môi trường.

Đe dọa đoàn kiểm tra

Đây là đợt kiểm tra của đoàn liên ngành do Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Hòa Vang chủ trì, cùng phối hợp với lực lượng Công an H.Hòa Vang, cán bộ xã Hòa Nhơn, về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn xã. (Thanh Niên Online đã thông tin)

Tại mỏ đá do Công ty TNHH TMXD&DV Đại Hồng Tín, Công ty TNHH Sỹ Ánh (thôn Thạch Nham) khai thác, đoàn kiểm tra ghi nhận đội xe múc, vận chuyển đất đồi để san lấp mặt bằng trên cả trăm chiếc liên tục vào ra khuấy đảo bụi bẩn mù mịt.

Đoàn kiểm tra đã liên hệ mời đại diện doanh nghiệp công ty Sỹ Ánh, Đại Hồng Tín để làm việc nhưng các đơn vị đều không đến.


Đoàn xe Đại Hồng Tín đã biến đường nhựa thành đường bùn lầy lội, đồng thời vương vãi đất đá gây mịt mù bụi bẩn - Ảnh: Nguyễn Tú

Thay vào đó, đoàn kiểm tra đề nghị tạm dừng các phương tiện vận chuyển đất gây ô nhiễm để lập biên bản vụ việc, lập tức các tài xế trong đội “xe bẩn” đồng loạt xuống xe thóa mạ lực lượng chức năng, đe dọa hành hung nếu không tránh đường.

Ông Nguyễn Văn Cường, chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Hòa Vang cho biết, cơ quan chức năng đã liên hệ hàng chục lần nhưng công ty Sỹ Ánh và Đại Hồng Tín tỏ thái độ bất hợp tác, một số lái xe bị chặn lại đã nhảy xuống đường nhặt gạch, đá và đe dọa mọi người.

 
Đoàn xe bẩn ngang nhiên qua mặt dù lực lượng liên ngành yêu cầu dừng lại để xử lý ô nhiễm môi trường - Ảnh: Nguyễn Tú

Cho đến khi Công an H.Hòa Vang tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông chặn tất cả các xe để kiểm tra, tình hình mới được giải quyết.

Ông Lê Đức Trí - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường H.Hòa Vang - cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 27 mỏ đất, đá đang được khai thác. Từ giữa năm 2011, UBND H.Hòa Vang đã gặp mặt, yêu cầu toàn bộ 45 đơn vị khai thác, vận chuyển đất đá trên địa bàn ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động, tuy nhiên đến nay, các đơn vị lại tái phạm.

Riêng Công ty TNHH Đại Hồng Tín đã từng bị phạt 10 triệu đồng về hành vi khai thác, vận chuyển đất gây ô nhiễm môi trường trong năm 2011.


Cho đến khi đoàn kiểm tra yêu cầu lực lượng CSGT H.Hòa Vang tiếp viện, tình hình mới được giải quyết - Ảnh: Nguyễn Tú

"Trước mắt, đoàn kiểm tra tạm đình chỉ hoạt động mỏ đất do công ty Đại Hồng Tín, Sỹ Ánh khai thác tại thôn Thạch Nham Tây, yêu cầu đơn vị đổ bê tông đoạn đường từ mỏ ra đường nhựa để tránh lầy lội, thực hiện tưới nước thường xuyên để giảm bụi, khi khắc phục xong chúng tôi mới cho tiếp tục hoạt động”, ông Trí nói.

"Xe bẩn" đi đường tránh

Ở một diễn biến khác, cách thôn Thạch Nham Tây không xa, người dân thôn Phước Thuận vẫn tiếp tục dùng các chướng ngại vật chặn đoàn “xe bẩn” của 6 mỏ đất, đá gây ô nhiễm môi trường sống của 60 hộ dân trong thôn.

 
Người dân thôn Phước Thuận tiếp tục dùng chướng ngại vật chặn "xe bẩn" - Ảnh: Nguyễn Tú

Không thể qua thôn Phước Thuận để ra QL14B, đoàn “xe bẩn” lách bằng cách đi đường vòng ra đường tránh phía nam hầm Hải Vân - Túy Loan để tiếp tục vận chuyển đất đá.

Theo người dân, tuyến đường làng mà đoàn “xe bẩn” chọn làm đường đi tạm rất nhỏ hẹp, ít hộ dân nhưng lâu nay “xe bẩn” không chạy vì tránh lực lượng giao thông thường xuyên tuần tra trên đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan.


Trong khi đó "xe bẩn" ở thôn Phước Thuận đi đường tránh để tiếp tục vận chuyển đất đá gây ô nhiễm - Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 8.2, ông Nguyễn Đăng Dự - Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn - cho hay vào ngày mai 9.2, UBND xã sẽ chủ trì cuộc họp mời đại diện 6 doanh nghiệp của đội “xe bẩn”, chây ỳ trong việc nộp tiền khắc phục ô nhiễm đến họp giải quyết.

Nguyễn Tú

>> Công an xô xát với người dân chặn "xe bẩn"
>> Côn đồ quá mức
>> Xe ben gây tai nạn liên hoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.