Ba bộ trưởng bang mất chức vì xem phim khiêu dâm

08/02/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Ba bộ trưởng tại bang Karnataka của Ấn Độ đã buộc phải từ chức trong hôm nay, 8.2, sau khi bị tố cáo xem phim khiêu dâm trong một phiên họp nghị viện.

Đảng cánh hữu Bharatiya Janata cầm quyền tại bang Karnataka đã ra lệnh cho ba bộ trưởng từ chức sau khi truyền hình địa phương chiếu cảnh họ xem những đoạn clip được cho là phim khiêu dâm trong một cuộc họp, theo AP.

Các bộ trưởng phủ nhận việc họ xem phim khiêu dâm song cho biết họ từ chức để khỏi gây phiền toái cho đảng của mình.

Thủ hiến bang Karnataka đã chấp thuận đơn từ chức của cả ba, theo AP.

Cảnh quay của đài truyền hình cho thấy ông Laxman Savadi, bộ trưởng Hợp tác, đang xem đoạn clip trên điện thoại và sau đó chuyền nó cho ông C. C. Patil, bộ trưởng Phát triển phụ nữ và trẻ em.

Chiếc điện thoại vốn thuộc về bộ trưởng phụ trách cảng Krishna Palemar, người cũng từ chức.

Không lâu sau khi truyền hình chiếu cảnh quay, các cư dân ở Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, đã giận dữ tổ chức biểu tình bên ngoài tư dinh của ba bộ trưởng, yêu cầu họ từ chức.

Sơn Duân

>> Web sex xâm thực cả Apple
>> Sao khiêu dâm diễn trên chính trường
>> Muốn đóng phim, phải mặc “áo mưa”
>> Sân bay quốc tế chiếu phim "nghèo
>> Bangkok bức xúc trước nạn phim khiêu dâm trẻ em
>> Cơn lốc tình dục ở thành Baghdad
>> Bùng phát phim khiêu dâm
>> Phim khiêu dâm tại Quốc hội Indonesia
>> Đề nghị “khiếm nhã” với điệp viên Nga
>> Ba ngôi sao Indonesia "dính" scandal sex
>> Phim khiêu dâm trên kênh thiếu nhi
>> Khi sao “nghèo” phải làm ứng cử viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.