Xách mã tấu chém người, bị phạt 17 năm tù

08/02/2012 15:34 GMT+7

(TNO) Xách mã tấu, kiếm Nhật vô tư chạy ngoài đường, rượt chém người bị hại giữa chốn thành thị. Ngày 8.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án 17 năm tù đối với Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp, tự Tuấn “lé”) về tội “giết người”.

(TNO) Xách mã tấu, kiếm Nhật vô tư chạy ngoài đường, rượt chém người bị hại giữa chốn thành thị. Ngày 8.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án 17 năm tù đối với  Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp, tự Tuấn “lé”) về tội “giết người”.

Tại tòa, Tuấn khai nhận, ngày 10.11.2009, Tuấn và Nguyễn Văn Kha xảy ra mâu thuẫn với nhau trong quán nhậu.

Sau đó, Kha xách dao rượt chém Tuấn.

Tuy chạy thoát được, không bị thương tích nhưng Tuấn mang lòng thù tức.

Tối hôm sau 11.11, Tuấn chuẩn bị hai thanh kiếm Nhật, rủ thêm Nguyễn Văn Do mang theo mã tấu đi tìm Kha để trả thù.

Trên đường đi, Tuấn và Do gặp 4 người bạn đi trên 2 xe máy, bịt mặt, người ngồi sau cũng “ôm” kiếm Nhật nên rủ theo.

Khi cả nhóm đi đến cầu Mỹ An, huyện Tháp Mười thì thấy em của Kha đang chở một người bạn bằng xe máy.

Nhóm Tuấn quay xe đuổi theo định chém. Hoảng sợ, em của Kha cùng người bạn phải bỏ xe máy, nhảy xuống sông để thoát thân. 

Khi nhóm của Tuấn đến quán cà phê thuộc khóm 2, thị trấn Mỹ An thì thấy Kha đang ngồi uống nước với bạn.

Liền lúc đó, bốn người bạn của Do bao vây xung quanh, Tuấn và Do dùng hung khí chém nhiều nhát vào người Kha cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Được nhiều người can ngăn, Tuấn mới dừng lại.

Trước khi bỏ đi, Tuấn còn dùng kiếm đâm thẳng vào bụng Kha.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Kha thoát chết.

Theo kết luận giám định pháp y, Nguyễn Văn Kha bị tổng cộng 14 vết thương, trong đó có nhiều vết thương nặng do bị gãy xương, vỡ xương bánh chè... với tỷ lệ thương tật là 70%.

Sau khi gây án, cả nhóm đã bỏ trốn, riêng Tuấn lẩn trốn lên TP.HCM và đến ngày 18.1.2011 thì bị bắt; còn Do hiện đang bị truy nã. 

Theo HĐXX, Tuấn và những thanh niên khác tuổi đời còn rất trẻ nhưng không chịu tu chí làm ăn mà chơi bời lêu lổng, tụ tập thành băng nhóm, ngang nhiên chém người ngay tại nơi đông dân cư, cho thấy các đối tượng trong vụ án rất xem thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm. Mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên (17 năm tù) là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn, không thể giảm án.

Lê Nga

>> Khởi tố kẻ chém công an
>> Bắt kẻ chém người
>> Côn đồ quá mức
>> Nửa đêm xông vào nhà chém người
>> Côn đồ chém người giữa chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.