11 người Iran bị bắt cóc ở Syria được thả

08/02/2012 16:38 GMT+7

(TNO) Truyền thông nhà nước Iran ngày 8.2 đưa tin 11 người hành hương Iran bị bắt cóc gần đây ở Syria đã được phóng thích.

Đây là vụ bắt cóc mới nhất được ghi nhận trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài tại Syria.

Iran, tờ báo có trụ sở tại Tehran, dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết 11 người nói trên được phóng thích “sau khi có sự giúp đỡ của các nước bằng hữu và có ảnh hưởng trong khu vực”,

Hãng thông tấn IRNA đưa tin 11 người đã sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được trả tự do.

Người Iran thường xuyên sang Syria, đồng minh thân cận nhất của Iran trong thế giới Ả Rập, để viếng các ngôi đền Hồi giáo dòng Shiite.

Trong đa số trường hợp, những người Iran bị bắt cóc được thả mà không bị tổn hại gì đến tính mạng. Chưa rõ liệu họ có trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc hay không.

Hơn một chục người Iran hiện vẫn đang bị những kẻ bắt cóc cầm giữ tại Syria.

Khang Huy

>> Công nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Ai Cập được thả
>> Đại sứ Mexico bị bắt cóc tại Venezuela
>> Con tin Trung Quốc ở Ai Cập được thả
>> Biệt kích Mỹ giải cứu con tin ở Somali
>> Hai người châu Âu bị bắt cóc ở Pakistan
>> Cựu bộ trưởng bắt cóc doanh nhân
>> Kẻ bắt cóc kiện... nạn nhân
>> Bắt cóc con nợ đòi tiền chuộc
>> Venezuela tóm 3 nghi can bắt cóc đại sứ Mexico

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.