Quảng Ninh: “Hút” đầu tư bằng cơ chế

08/02/2012 08:47 GMT+7

Xây dựng các trục giao thông Nội Bài - Hạ Long, Hạ Long - Móng Cái, xin mở casino và xây dựng sân bay quốc tế tại Vân Đồn, cải cách thủ tục đầu tư bằng cơ chế một cửa, lấy vịnh Hạ Long làm mũi nhọn du lịch… Quảng Ninh đang trở thành “điểm nóng” của cả nước về thu hút đầu tư. 

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh 2012, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, tính đến nay lượng vốn FDI thu hút của tỉnh đạt 3,75 tỉ USD, trong năm 2011 hơn 51,88 triệu USD, nhưng do hạ tầng giao thông chưa phát triển, nguồn nhân lực chưa tốt… nên số dự án hoạt động chưa nhiều. Vì vậy, thời gian tới Quảng Ninh sẽ kiên quyết mở cửa đầu tư bằng cơ chế 1 cửa. Tỉnh đã thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh (IPA), ưu đãi và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư về thủ tục hành chính.

Theo ông Đọc, dù khó khăn về nguồn vốn, nhưng không phải nhà đầu tư không sẵn sàng. “Ví dụ khu kinh tế Vân Đồn, cái thiếu hiện nay chính là cơ chế, khi một số nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng bỏ vài tỉ USD ra để đầu tư, tuy nhiên họ muốn phải có casino, dịch vụ và trò chơi có thưởng”, ông Đọc nói. Một thông tin tích cực: ngày 10.2, Chính phủ sẽ có cuộc họp với các bộ, ngành để thống nhất cơ chế mở casino tại Vân Đồn để trình Bộ Chính trị.

Ngoài ra, nhận thấy việc tái cơ cấu đầu tư công kéo theo hạn chế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, Quảng Ninh cũng đưa ra hàng loạt cơ chế khuyến khích và ưu đãi nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là một số tuyến cao tốc như Nội Bài  - Hạ Long, Hạ Long – Móng Cái, đặc biệt dự án xây dựng sân bay quốc tế Vân Đồn, với tổng vốn hơn 1 tỉ USD. Dự án này, theo ông Đọc, đã được Chính phủ chấp thuận cho phép kêu gọi vốn ngoại, hiện đã có một số nhà đầu tư đã bắt đầu tiếp xúc dự án.

Để đi trước cả nước 5 năm, trở thành tỉnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào 2015, lãnh đạo Quảng Ninh cho biết, ngoài đầu tư giao thông, tỉnh sẽ tập trung vào phát triển công nghiệp và du lịch. Riêng du lịch, với lợi thế có vịnh Hạ Long, tỉnh sẽ đầu tư mạnh để nâng cao chất lượng, dịch vụ. Tuy nhiên, ông Đọc cũng thừa nhận, tỉnh còn có quá ít dịch vụ vui chơi, giải trí, khách đến 6 triệu người/năm nhưng thường không lưu trú. “Vì vậy, chúng tôi sẽ mở ra nhiều cơ chế ưu đãi tập trung đầu tư vào lĩnh vực này, kể cả xây dựng những trung tâm mua sắm lớn”, ông Đọc chia sẻ.

Dừng các mỏ than lộ thiên

Việc phát triển du  ở Quảng Ninh đang vướng phải sự cản trở lớn của ngành công nghiệp than, đặc biệt là vấn đề môi trường. Tuy nhiên, lãnh đạo Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã nghiên cứu kỹ để tiếp tục phát triển cả 2 mũi nhọn này, bởi hiện nay sản lượng than của Quảng Ninh chiếm 60% cả nước, chiếm hơn 30% GDP của tỉnh. Ngành than đang dần chuyển bằng băng chuyền, đường sắt, tránh ô nhiễm môi trường.

Quan trọng hơn, Quảng Ninh đã có lộ trình kết thúc khai thác lộ thiên mỏ Núi Béo năm 2017, dự án khai thác lộ thiên mỏ Hà Tu năm 2018, chấm dứt hoạt động của Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng năm 2015. Ngày 3.2, đã khởi công xây dựng mỏ than hầm lò tại Công ty than Núi Béo để thực hiện lộ trình nêu trên. Để đạt được những mục tiêu trên, ngày 22 và 23.2 tới, Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô quốc gia, cùng hơn 500 đại biểu tham dự với nhiều hội thảo và nội dung quan trọng.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.