Phụ nữ trung niên mới ly dị dễ nhiễm HIV

08/02/2012 08:42 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ ở độ tuổi trung niên mới ly dị dễ nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn những phụ nữ khác, theo trang tin Top News.

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ ở độ tuổi trung niên mới ly dị dễ nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn những phụ nữ khác, theo trang tin Top News.

Tác giả nghiên cứu Christopher Colemen, Phó giáo sư thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ), cho biết lý do là vì những phụ nữ trên có xu hướng lơi lỏng đề phòng với bạn tình mới và tránh sử dụng biện pháp bảo vệ do họ không sợ việc mang thai.

Ngoài ra, khi quá trình lão hóa xuất hiện, những thay đổi sinh lý học do quá trình mãn kinh gây ra, chẳng hạn như sự mỏng đi của thành âm đạo khiến phụ nữ dễ nhiễm vi rút hơn.

Các loại thuốc được sử dụng để chữa bệnh lây qua đường tình dục hoặc HIV trở nên khó dung nạp đối với phụ nữ đang trong quá trình lão hóa.

“Có một lỗ hổng kiến thức ở phụ nữ về những thay đổi sinh lý học liên quan đến giai đoạn mãn kinh”, chuyên gia Coleman nói.

“Có rất ít nghiên cứu về đề tài này và xã hội cũng như chính phủ không nói nhiều về nó, nhưng có những hành vi tình dục có rủi ro cao cần được xử lý do tỷ lệ phụ nữ dương tính với HIV đang gia tăng”, ông kết luận.

Quyên Quân

>> Chấm dứt các ca nhiễm mới HIV/AIDS vào năm 2015
>> Những điều luật kỳ lạ về sex
>> Những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của tình dục
>> Già vẫn không giảm thỏa mãn tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.