Gần 1.000 hộ dân ở trái phép trong rừng phòng hộ

07/02/2012 03:22 GMT+7

Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện có gần 1.000 hộ dân cất nhà ở trái phép trong rừng phòng hộ và lấn chiếm hành lang bảo vệ tuyến đê biển Đông của tỉnh.

Trong đó có khoảng 440 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu sống trong rừng phòng hộ ven biển nhiều năm qua; hàng trăm hộ xây nhà ở ngay trong hành lang bảo vệ đê biển, làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng cũng như các công trình bảo vệ đê biển trước áp lực nước biển dâng. Phần lớn họ đều là hộ nghèo, không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định. Nhiều hộ dân lén chặt phá cây rừng, đào bắt sâm đất đem bán và khai thác con giống thủy sản… xâm hại đất rừng nghiêm trọng và làm thiệt hại nguồn lợi kinh tế biển.


Các hộ ở trái phép trong rừng phòng hộ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.