Trẻ được mẹ yêu thương có não phát triển hơn

06/02/2012 16:02 GMT+7

(TNO) Những đứa trẻ được mẹ yêu thương có phần hồi hải mã (hippocampus) lớn hơn.

(TNO) Những đứa trẻ được mẹ yêu thương có phần hồi hải mã (hippocampus) lớn hơn.

Theo trang tin Top News, cuộc nghiên cứu do Trường Y thuộc Đại học Washington ở St Louis (Mỹ) thực hiện đã khám phá những thay đổi trong khu vực quan trọng này trên não của trẻ có liên quan đến sự nuôi dưỡng của người mẹ.

 
Sự yêu thương của người mẹ có tầm quan trọng trong việc phát triển trí não của trẻ - Ảnh: Shutterstock

Trong cuộc nghiên cứu trên, nhóm chuyên gia Mỹ đã tiến hành quét não cho 92 học sinh từng có những triệu chứng trầm cảm hoặc khỏe mạnh về tinh thần khi còn ở lứa tuổi mẫu giáo.

Kết quả cho thấy những đứa trẻ không bị trầm cảm và được nuôi dưỡng một cách đầy yêu thương có vùng hồi hải mã lớn hơn gần 10% so với những trẻ không được mẹ nuôi dưỡng.

“Hầu hết các cuộc nghiên cứu xem xét những yếu tố tâm lý hoặc kết quả học tập nhưng nghiên cứu này, theo tôi, là nghiên cứu đầu tiên thực sự cho thấy có sự thay đổi về mặt giải phẫu não. Việc có vùng hồi hải mã lớn hơn gần 10% là bằng chứng cụ thể cho thấy hiệu quả lớn lao của việc nuôi dưỡng”, đồng tác giả nghiên cứu Joan L. Luby nhận xét.

Quyên Quân

>> Tai nghe cho biết não hoạt động thế nào
>> Đột phá trong chế tạo tế bào não
>> Phần mềm giúp tìm hiểu não bộ
>> Đừng cho trẻ uống nhiều nước mát!
>> Ung thư đại trực tràng và những điều cần biết
>> Mật gấu đâu thể chữa ung thư
>> Bọ xít hút máu có gây hại cho người?
>> Phát hiện bằng chứng sự sống ngoài hành tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.