Lật tàu ở Trung Quốc, 7 người chết

06/02/2012 08:40 GMT+7

(TNO) Giới chức tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 5.2 cho biết 7 người được xác nhận đã thiệt mạng và 4 người khác vẫn còn mất tích, 3 ngày sau khi tàu của họ bị lật ở tỉnh Hồ Nam, theo Tân Hoa xã.

Chiếc tàu chở cát được đăng ký ở Hồ Bắc với 17 người trên boong đã bị lật và chìm vào ngày 2.2 do gió lớn trên một nhánh của hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, ở tỉnh Hồ Nam.

Chỉ 6 người được cứu kể từ khi xảy ra thảm họa, Tân Hoa xã dẫn thông báo ngày 5.2 của chính quyền thành phố Tấn Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Chiếc tàu có trọng tải 1.500 tấn thuộc quyền quản lý của một công ty hàng hải được đăng ký tại Tấn Châu.

Trong số 7 người thiệt mạng, có thuyền trưởng, vợ và con gái 8 tuổi của họ.

Khang Huy

>> Tàu chìm liên tiếp ở Philippines, 32 thuyền viên được cứu
>> Điều tra vụ lật tàu ở Ý
>> Lật tàu ở Ý, hơn 4.100 người thoát chết
>> Nepal: Lật tàu, ít nhất 20 người mất tích
>> Mỹ: Tàu chở hóa chất bị lật, 100 nhà dân sơ tán
>> Lật tàu ở Đài Loan, 5 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.