Đọc tin này, tôi không tin vào mắt mình nữa, lúc đầu nghĩ là thành phố Đà Nẵng hay một số tỉnh phát triển khác. Nhưng với Kon Tum, một tỉnh nghèo nhất nước, thì quả thật là hơi bất ngờ: Bất ngờ bởi lẽ "không tin lắm" vào tính thực tế và hiệu quả của chính sách này.
Là dân Kon Tum, ai cũng rõ hiện trạng tham nhũng của tỉnh là cả một hệ thống. Nếu đến Kon Tum, chỉ cần hỏi 1 đứa HS hay SV thì ai cũng biết. Chỉ số cạnh tranh trong mấy năm vừa qua Kon Tum luôn là 1 trong nhũng tỉnh thấp nhất nước. Nạn tham nhũng rõ ràng nhất là trong các cơ quan thuế, cảnh sát giao thông... Mong rằng, chính sách này đừng là cái bẫy lừa dân theo kiểu "tìm và trừng trị những kẻ hay tố tham nhũng".