Mỹ tin "còn chỗ và thời gian" cho vấn đề Iran

04/02/2012 11:12 GMT+7

(TNO) Vẫn còn “chỗ và thời gian” cho cách tiếp cận song hành ngoại giao và áp lực hướng tới việc giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 3.2.

Theo Tân Hoa xã, phản ứng với thông tin về việc Israel sắp tấn công Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói khi áp lực được áp đặt lên Iran, “chúng tôi tin vẫn còn chỗ và thời gian để theo đuổi giải pháp ngoại giao và cho phép các biện pháp trừng phạt hiện hành phát huy hiệu quả”.

“Đây là những biện pháp trừng phạt mà tôi nghĩ mọi người đều nhất trí rằng đang có tác động mạnh lên nền kinh tế Iran”, ông nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường lệ.

Một bài báo trên tờ The Washington Post ngày 2.2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta rằng Israel có thể tấn công Iran vào mùa xuân này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố Israel sẽ xem xét khả năng tấn công nếu các biện pháp trừng phạt không hiệu quả như mong muốn.

Khang Huy

>> Nguy cơ bùng nổ chiến tranh Israel - Iran
>> Mỹ tin rằng Israel sắp tấn công Iran
>> Iran chế tạo tên lửa có tầm bắn đến Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.