Apple "bại trận" ở Đức

04/02/2012 19:34 GMT+7

(TNO) Apple vừa phải nếm "trái đắng" khi tòa án Đức ra quyết định buộc hãng này loại bỏ các sản phẩm của mình ra khỏi các trang web bán hàng trực tuyến tại Đức vì đã vi phạm bằng sáng chế của Motorola, theo AP.

Đây là kết quả của vụ kiện mà Motorola theo đuổi từ tháng 4 năm ngoái.

Những sản phẩm của Apple bị cấm bán tại Đức gồm: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 và iPad. Riêng iPhone 4S vẫn đang trong diện điều tra.

Tòa án Đức đã đồng tình với lập luận của Motorola về việc Apple đã đưa trái phép công nghệ 3G của châu Âu được gọi là UMTS (đang thuộc quyền sở hữu của Motorola) vào các sản phẩm trên.

Apple tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.

Thành Luân

>> Apple gặp hạn ở châu Âu
>> Motorola giành chiến thắng pháp lý trước Apple
>> 10 câu chuyện công nghệ đình đám nhất 2011
>> Tạm hoãn thương vụ Google mua Motorola Mobility
>> Motorola - Đích nhắm hoàn hảo của Google

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.