VĐV wushu Nguyễn Tuấn Anh đấm vào mặt hai cảnh sát

02/02/2012 16:54 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2.2, khi làm nhiệm vụ tại chốt giao thông đường Trần Phú - Chu Văn An (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), 2 thành viên của tổ công tác Y2 đã bị một thanh niên chống cự, đấm thẳng vào mặt.

(TNO) Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2.2, khi làm nhiệm vụ tại chốt giao thông đường Trần Phú - Chu Văn An (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), tổ công tác Y2 phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 29S7-0109, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh, 2 thanh niên đã quay đầu xe bỏ chạy.

Khi bị tổ công tác bám đuổi, áp sát, đối tượng cầm lái đã bất ngờ đấm thẳng vào mặt thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, rồi nhảy xuống xe bỏ chạy.

Trên đường chạy trốn, đối tượng này còn tiếp tục đấm vào mặt thiếu úy Lê Hùng Vỹ. 

Sau một lúc truy đuổi, tổ công tác đã khống chế được 2 đối tượng và đưa về Phòng CSHS - Công an TP.Hà Nội.

Tại đây, danh tính đối tượng cầm lái được làm rõ là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988), người ngồi sau là Nguyễn Danh Duy Linh (SN 1986, là anh ruột Tuấn Anh), đều cùng trú tại 128 Trần Cao Vân, P.Phố Huế, TP.Hà Nội.

Được biết, Tuấn Anh theo học môn võ wushu được 8 năm và từng là vận động viên đoạt huy chương bạc môn wushu thế giới năm 2007.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

>> Tấn công cảnh sát để tẩu tán hàng lậu
>> Vụ 6 công an, bộ đội bị bắn trọng thương: Lời khai của nghi phạm đầu thú
>> Xử lý kẻ đấm vào mặt CSGT
>> Bắt kẻ liều mạng
>> Tát cảnh sát
>> Tạm giữ 3 người hành hung CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.