Tàu lửa tông ô tô, 3 người chết

02/02/2012 03:27 GMT+7

Trưa 1.2, tàu TN3 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM, khi đến đoạn giao nhau giữa đường sắt với đường ngang dân sinh chỉ có đèn tín hiệu cảnh báo tự động thuộc xã Nghĩa Phương, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì bất ngờ gặp xe ô tô 7 chỗ ngồi biển số 52P-4310 do ông Lê Thanh Hà (44 tuổi, ở xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo 6 người đang sinh sống tại TP.HCM về xã Hành Trung thăm quê cũng vừa đến.

Lập tức, tàu TN3 đã tông trực diện và kéo lê xe ô tô 52P-4310 một đoạn đường sắt khá xa, hơn 200m mới dừng lại khiến xe ô tô nát bét (ảnh). Vụ tai nạn nghiêm trọng này làm 7 người đi trên xe ô tô đều bị thương vong, trong đó có 3 người chết, gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Sa Ly (đều ở xã Hành Trung), một người tên Lực (quê ở Lâm Đồng) và 4 người bị thương nặng.

Theo tài xế Hà, do không quan sát nên khi phát hiện tàu lửa thì nhấn ga cố cho xe vượt qua, nhưng đã quá muộn nên bị tàu TN3 tông trực diện.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.