Robot lóc tế bào ung thư

02/02/2012 19:09 GMT+7

(TNO) Lấy cảm hứng từ món cua sốt tiêu trứ danh của Singapore, các chuyên gia của đảo quốc sư tử đã chế tạo một loại robot mini có khả năng lóc bỏ các khối u ung thư bao tử ở thời kỳ đầu.

(TNO) Lấy cảm hứng từ món cua sốt tiêu trứ danh của Singapore, các chuyên gia của đảo quốc sư tử đã chế tạo một loại robot mini có khả năng lóc bỏ các khối u ung thư bao tử ở thời kỳ đầu.

Được trang bị đèn nội soi, robot MASTER, có hình thù giống con cua, tiến vào bụng bệnh nhân thông qua đường miệng. Dùng càng cua nắm chắc tế bào ung thư, robot lấy móc xẻ nhỏ chúng ra và tiến hành làm đông máu để tránh khả năng chảy máu nội tạng.

 
Robot MASTER với càng và móc - Ảnh: Reuters

Với sự hỗ trợ của chiếc máy quay nhỏ xíu gắn trên đèn nội soi, phẫu thuật gia thấy rõ toàn bộ quá trình tiêu diệt tế bào ung thư của robot, và điều khiển cặp càng/móc thực hiện các động tác thật chính xác, theo Reuters dẫn lời bác sĩ nội khoa Lawrence Ho, người giúp thiết kế robot này.

Giáo sư Ho, đang công tác tại Bệnh viện đại học quốc gia Singapore, cho hay robot MASTER đã lóc thành công khối u ung thư giai đoạn đầu ở 5 bệnh nhân đến từ Ấn Độ và Hồng Kông.

Ung thư bao tử là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 trong các loại ung thư trên thế giới, và đặc biệt phổ biến tại Đông Á.

Louis Phee, trợ lý giáo sư của Viện Công nghệ Nanyang (Singapore) đã hợp sức với giáo sư Ho để chế tạo thành công robot trên.

Dự kiến, robot sẽ được tung ra thị trường trong 3 năm nữa.

Phi Yến

>> Ăn “lành” để phòng bệnh ung thư
>> Trà xanh giảm ung thư bao tử
>> Phòng tránh bệnh ung thư
>> Aspirin giảm nguy cơ ung thư bao tử
>> Hơn 80% bệnh ung thư do lối sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.