Nga ưu tiên châu Á - Thái Bình Dương

03/02/2012 03:49 GMT+7

Trong chuyến thăm mới đây đến đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này đặt ưu tiên quan tâm đến châu Á - Thái Bình Dương.

Website chính phủ Fiji ngày 2.2 dẫn lời ông Lavrov nói: “Khu vực này được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga”. Ngoại trưởng Nga đánh giá khu vực đang tạo ra những ảnh hưởng lớn đối với chính trị thế giới nhờ sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế và nói thêm: “Những quốc gia chủ chốt trên thế giới đều đang hiện diện tại đây”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cũng cảnh báo một số rủi ro an ninh có thể xảy đến sau các diễn biến đáng quan ngại vừa qua.

Gần đây, Nga liên tục tìm cách tăng cường quan hệ với các nước châu Á - Thái Bình Dương. Hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Lavrov đến Nhật Bản và hai bên có nhiều thỏa thuận tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế. Ngày 31.1, sau khi thăm Indonesia, 3 tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã đến Philippines, theo tờ The Philippine Star.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.