Bắt 2 kẻ lừa bán “thiên thạch” trị giá 100 tỉ đồng

02/02/2012 03:22 GMT+7

Hôm qua 1.2, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) vẫn còn đang tạm giữ Đặng Ngọc Thành (SN 1968) và Trần Văn Sinh (SN 1965, cả 2 đều quê Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm qua 1.2, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) vẫn còn đang tạm giữ Đặng Ngọc Thành (SN 1968) và Trần Văn Sinh (SN 1965, cả 2 đều quê Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 6.2011, Sinh làm quen với bà N.T.L (SN 1965, ngụ Q.7) và gợi ý có nhu cầu mua thiên thạch với giá cao hàng chục triệu USD/kg. Sau đó, Thành lân la làm quen với bà L. và nhờ bà làm môi giới bán cục thiên thạch với giá 100 tỉ đồng. Thấy phi vụ làm ăn lợi nhuận cao nên bà L. đồng ý. Sau đó, bà báo cho Sinh biết đã có hàng. Ngày 18.1.2012, Sinh gọi điện hối thúc cần gặp bà L. để xem hàng. Bà L. hẹn trưa 31.1.2012 sẽ giao hàng cho Sinh.

Sáng 31.1, bà L. đến nhà nghỉ ở Q.Bình Tân gặp Thành. Tin tưởng “thiên thạch” thật, bà L. đồng ý mua với giá 100 tỉ đồng. Thành yêu cầu đặt cọc trước 100 triệu đồng. Do không mang theo tiền nên bà L. hẹn trưa cùng ngày đến trước nhà số C12/18, ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh để giao tiền. Về nhà, bà L. kể lại vụ việc cho người bạn làm ăn là N.T.K.Anh (SN 1960, quê Quảng Ngãi), bà Anh đề nghị đi giao tiền cùng. Khi bà L. và bà Anh mang tiền đến giao thì Thành và Sinh bỏ chạy. Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh) đã truy bắt được Sinh và Thành.

Được biết, trước đó, ngày 15.1.2012, bằng thủ đoạn tương tự, Thành và Sinh đã lừa bạn của bà Anh là ông N.T.L và N.V.B (cả 2 đều quê Kiên Giang) 100 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Cho nên khi Thành, Sinh thấy bà Anh thì bỏ chạy.

Đàm Huy - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.