Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính trị - Xã hội
Cỡ chữ : A- A A+
 
Từ khóa
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (35)
Hằng
Giá như có phép làm cho mặt trời mọc sớm hơn vài ba tiếng, làm cho mặt trời lặn muộn hơn ba bốn tiếng hoặc không cho mặt trời lặn nữa thì KẾ SÁCH đổi giờ chắc là phát tác. Còn đang ngày 24 tiếng chia đôi, nửa là ngày nửa là đêm. Chừng ấy con người và phương tiện không đồng nhất trong xã hội trên những con đường nhỏ như sợi chỉ quanh co vô lối thì chỉnh giờ làm việc sớm hơn 1 tiếng và muộn hơn một tiếng chẳng có ý nghĩa gì cho việc chống ách tắc cả. Thực chất đổi giờ làm việc chính là đổi giờ ách tắc-đổi địa điểm ách tắc mà thôi. Thậm chí còn ách tắc hơn bởi việc đổi giờ đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt bình thường của xã hội, cơ quan và gia đình. Vì đó là một quá trình thích nghi xã hội đã thành nề nếp sinh hoạt, hoạt động của guồng máy xã hội. Sự thay đổi đó tạo ra một trật tự hoạt động mới, bất thường không dựa trên quy luật tự nhiên xã hội nào cả thì biết khi nào thích nghi được? Khi đã không thích nghi được tức là phản tác dụng, thì hậu quả thiệt hại cho toàn xã hội sẽ vô cùng lớn mà ta chưa lường trước được. Tôi nghĩ còn rối rắm nữa, nhưng không ai dám kêu, mà kêu cũng chẳng ai nghe, mà nghe thì cũng chẳng có ích gì. Tôi nghĩ không nên thí nghiệm kiểu này.
thoi
Nhieu HS se deo kinh can!
phan dai
Để giảm ùn tắc cách ngã tư 50 mét chia đường làm 3 làn, quẹo trái, chạy thẳng, quẹo phải. Ngay ngã tư phải có đèn quẹo trái, và chạy thầng khi giao thông thì xe quẹo phải không phải dừng lại (TP.HCM đã làm) còn hai làn kia chạy theo tín hiệu đèn.
trang
Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hết kẹt xe bằng quy định thay đổi giờ làm việc. Một sự hoang tưởng rất ngây thơ. Hạ tầng giao thông yếu kém , không thấy Bộ GTVT có phương án phát triển cải tạo hệ thống giao thông cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước mà chỉ thấy ông Bộ trưởng đề xuất đổi giờ học, giờ làm, tăng thêm phí đối với xe máy. Đổi giờ làm ở Hà Nội cho thấy xã hội đã bị trả giá đắt... Thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng chính trị xã hội và niềm tin của nhân dân, đó không phải là điều đem ra thử nghiệm được, dù đã được cảnh báo trước.
Minh Quang (Lạng Sơn)
Việc đổi giờ học của TP Hà Nội là một biện pháp "Tối kiến" vì không còn cách nào khác đâu, đừng bàn nữa. Nếu vẫn thi nhau tậu xe riêng thì chỉ bằng cách đề nghị nhà sản xuất xe ô tô, xe gắn máy bổ sung thêm động cơ phản lực để bay lên qua đầu mọi người mỗi khi ùn tắc giao thông là giải quyết được ngay mà, có gì mà phải thay đổi giờ học, giờ làm mà mất thời gian bàn tán làm gì. Học cả ngày từ sáng đến tối thì các cháu ăn uống, ngủ, nghỉ trưa thế nào? liệu các cụ lãnh đạo TPHN có tính hết không?
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.